Nga và Mỹ sẽ tham gia vào đường hầm?

© Sputnik / Alexandr Lyskin / Chuyển đến kho ảnhAlaska
Alaska - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thượng nghị sĩ của tiểu bang Alaska và là thành viên của cuộc đua tổng thống vào năm 2008, Michael Greyvel đề xuất để kết nối Nga và Hoa Kỳ một đường hầm đào dưới eo biển Bering.

"Nó hoàn toàn có thể làm được! Nó không phải là khó khăn hơn để xây dựng một đường hầm nối Anh và Pháp dưới eo biển Manche. Thay vì trao đổi các mối đe dọa, chúng ta cần phải làm việc trên các dự án như vậy được — đoàn kết chúng ta. Chúng ta nên sử dụng sức mạnh của công nghệ, trong đó có liên quan hiện nay tại khu phức hợp quân sự-công nghiệp, và họ tham gia vào việc thực hiện các dự án đó. Họ là vì lợi ích của tất cả nhân loại ", phương tiện truyền thông Nga —tsitiruyut từ Greyvela.

Greyvel bày tỏ tin tưởng rằng một dự án như vậy sẽ rất có lợi cho cả Nga và Hoa Kỳ, như trong trường hợp của các kết nối của hai châu lục sẽ có thể trực tiếp "các nguồn lực từ Eurasia đến các khu vực trung tâm của Tây bán cầu."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала