Thủ tướng Ukraina ràng buộc vụ tấn công khủng bố ở Nice và Donbass

© Sputnik / Alexander Maximenko / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Ukraina Vladimir Groisman
Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman nói rằng cuộc tấn công khủng bố ở Nice có liên quan với tình hình ở Donbass. Chính trị gia nói đến điều này, khi hoa đặt tại Đại sứ quán Pháp ở Kiev, như kênh truyền hình "112 Ukraina" đưa tin.

"Đây là một thách thức mà tất cả chúng ta phải chống chọi. Đó là tất cả đều rất liên quan: cả phía đông của Ukraina, cả Volnovakha, và cả những gì xảy ra ở Pháp, cả cuộc tấn công khủng bố hôm nay, đó là thảm kịch lớn. Xin gửi lời chia buồn của chúng tôi",- ông Groisman nói với người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Pháp ở Ukraina Isabelle Dumont.

Thủ tướng Ukraina gọi thảm kịch ở Nice là "thách thức" và gửi lời chia buồn đến các gia đình của các nạn nhân.

Thảm kịch gần thị trấn Volnovakha ở Donbass đã xảy ra vào ngày 13 tháng 1 năm ngoái. Hậu quả các cuộc pháo kích trúng vào chiếc xe buýt chở khách làm 12 người chết, 17 người khác bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала