Mèo được yêu quý nhất ở Nga

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhCon mèo trong quán cafe "Cộng hòa của con mèo", Xanh Petecbua
Con mèo trong quán cafe Cộng hòa của con mèo, Xanh Petecbua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dữ liệu nghiên cứu của công ty Đức GfK cho thấy đất nước thân thiện nhất với mèo là Nga.

Theo khảo sát trực tuyến của GfK, trong số 27000 người được hỏi từ 22 quốc gia, hơn một nửa (56%) người tham gia từ 22 nước trên thế giới có ít nhất một con vật cưng.

Trong số các nước được khảo sát, hầu hết người nuôi thú cưng sống ở châu Mỹ Latinh: 80% người tham gia khảo sát trực tuyến sống ở Mexico và Argentina, 75% sống tại Brazil. Tiếp sau đó là Nga, nơi mà gần 73% số người được hỏi có ít nhất một con vật cưng. Mỹ khép lại Top-5, với 70%. Đồng thời, người Mỹ Latinh thích nhất nuôi chó, trong khi người Nga và Pháp thích nuôi mèo như nhau.

Ở châu Á, vật nuôi không phổ biến đến mức như vậy. Tại Hàn Quốc, chỉ có 31% người sử dụng Internet có vật nuôi trong nhà, tại Nhật Bản — 37%, trong khi ở Trung Quốc — 57%.

Người Nga là những fan cuồng nhiệt nhất của mèo — hơn một nửa (57%) số người được hỏi nuôi mèo. Tiếp sau đó là Pháp, nơi những con mèo sống trong nhà 41% số người được hỏi. Ở Mỹ, con số này là 39%.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала