Đến năm 2016 sẽ có đường sắt kết nối Singapore và Malaysia

© Flickr / Manish PrabhuneSingapore
Singapore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Singapore và Malaysia sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới, đến năm 2026 sẽ giảm thời gian tàu chạy từ Kuala Lumpur đến Singapore chỉ còn 90 phút, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết vào hôm thứ Ba.

Ban đầu, dự án được công bố hồi tháng Hai năm 2013 dự kiến phải được hoàn thành vào năm 2020, nhưng trong quá trình đàm phán phát sinh các khó khăn nên phải chậm lại.

"Có thể ăn sáng tại Kuala Lumpur, ăn trưa ở Singapore và đến bữa tối kịp trở về Kuala Lumpu. Điều đó sẽ xảy ra." — Thủ tướng Chính phủ tuyên bố tại lễ ký kết hợp đồng với đối tác Singapore Lý Hiển Long.

Khoảng cách giữa Kuala Lumpur và Singapore (khoảng 300 km) có thể đi bằng bằng xe ô tô trong khoảng 4 giờ.

Tuyến đường sắt giữa hai nước sẽ có sáu trạm và hai nhà ga tại Singapore và ở ngoại ô Kuala Lumpur — thị trấn Bandar.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала