WikiLeaks công bố loạt thư điện tử đầu tiên của đảng Erdogan

© Flickr / Steve RhodesWikiLeaks
WikiLeaks - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cổng thông tin WikiLeaks đã công bố loạt đầu tiên e-mail của đảng cầm quyền Công lý và phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm hơn 290 ngàn chữ.

"Phần đầu của tài liệu bao gồm 762 hộp thư bắt đầu từ chữ A đến chữ I, và chứa 294 548 e-mail với các file đính kèm. Các thư này lấy từ "akparti.org.tr" — tên miền chính của Đảng Công lý và Phát triển. Cần lưu ý rằng đây là các thư chủ yếu đề cập đến các vấn đề toàn cầu, khác với các vấn đề nội bộ nhạy cảm nhất," — cổng thông tin cho biết.

Muộn hơn, tổ chức WikiLeaks thông báo truy cập vào trang web của mình bị chặn trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ:

"WikiLeaks nhận được đơn đặt chặn (website) trên toàn lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi công bố 300.000 email của đảng ông Erdogan," — thông báo trên trang Twitter của WikiLeaks cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала