Phản ứng của điện Kremlin về quyết định CAS đối với vận động viên Nga

© Sputnik / Alexander VilfĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên bang Nga thấy đáng tiếc về quyết định của Tòa án trọng tài Thể thao (CAS), bác bỏ đơn kiện của 68 vận động viên Nga vì lệnh truất quyền tham gia các cuộc thi đấu quốc tế, bao gồm cả Thế vận hội Olympic tại Rio de Janeiro, phát ngôn viên Tổng thống Nga, Dmitry Peskov phân tích tình hình.

Matthieu Reeb (CAS) - Sputnik Việt Nam
CAS không cho phép các vận động viên Nga dự Thế vận hội Olympic tại Rio
"Đúng, tin này không phải là tin tốt, chúng ta cần phải phân tích tình hình tính đến quyết định vừa thông qua", — ông Peskov nói với các phóng viên.

"Chỉ có thể nói thật đáng tiếc vì quyết định này, liên quan đến tất cả các vận động viên điền kinh  của chúng ta, bởi vì chủ đề trách nhiệm tập thể trong quan điểm của chúng tôi là khó có thể chấp nhận được. Chúng ta đang nói về các vận động viên điền kinh đang chuẩn bị cho Thế vận hội, những người không hề có liên quan gì với doping, không liên quan đến cáo buộc hoặc nghi ngờ về mẫu doping đã được thử nghiệm bởi các tổ chức chống doping nước ngoài ", — ông Peskov nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала