Lầu Năm Góc cho rằng hành động của Nga ở Syria “góp phần mở rộng chiến tranh"

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSu-24 tại Syria
Su-24 tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tương tác của quân đội Hoa Kỳ và Liên bang Nga giới hạn bằng bản ghi nhớ về an toàn ở Syria, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford cho biết.

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, các nhà báo đề nghị ông Joseph Dunford và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nhận xét về "ý tưởng của Mỹ về hợp tác quân sự với Nga tại Syria."

"Tôi nghĩ rằng, như các bạn biết, sự hợp tác của chúng tôi với Nga được giới hạn bằng các tiếp xúc đảm bảo sự an toàn cho các chuyến bay và nhân viên của chúng tôi," — tướng Dunford cho biết. Theo ông, "Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang thảo luận với người Nga một số sáng kiến ​​khác".

Về phần mình, ông Carter đề nghị "xem những gì Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ đạt được, để Nga "bắt đầu làm điều đúng ở Syria." Theo ông, Moskva "hỗ trợ chế độ Syria, do đó kéo dài cuộc nội chiến."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала