Mỹ đề xuất Nga tiến hành tuần "chế độ im lặng" ở Syria

© Sputnik / Ilya Putalev / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington đề xuất với Moskva tạm ngừng hoạt động của không quân Nga tại Syria một tuần, để tách phe đối lập trung hòa ra khỏi các nhóm khủng bố, tờ "Izvestia" cho biết.

"Tại cuộc đàm phán mới đây giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Moskva ngày 14-15 tháng Bảy và cuộc gặp cấp bộ trưởng song phương ngày 26 tháng 7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, đoàn đại biểu Mỹ đề xuất áp dụng "chế độ im lặng" trong bảy ngày để tách phe đối lập ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố" — tờ báo viết, trích dẫn nguồn tin thân cận với các bên đàm phán.

Đề nghị của Mỹ là không quân Nga đình chỉ chiến dịch không kích, sau đó các lực lượng liên quân quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu cũng ngừng bắn.

Nga đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ thực hiện các bước để tách cái gọi là "đối lập ôn hòa" được Washington hỗ trợ, và những kẻ khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала