Foreign Policy: Bà Clinton muốn trở thành "tổng thống thời chiến" của Mỹ

© AFP 2023 / Timothy A. ClaryHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bà Hillary Clinton không thể chờ đợi lâu hơn nữa để trở thành "tổng thống thời chiến" của Hoa Kỳ, và điều này có thể chứng tỏ bằng danh mục hồ sơ công vụ của bà, tạp chí Foreign Policy viết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Obama gọi bà Clinton là nhà lãnh đạo cứng rắn và máu lạnh
Trong suốt sự nghiệp của mình, đã có một số tình huống mà bà đã phải ra quyết định liệu Washington có nên sử dụng lực lượng quân sự hay không:

Vào năm 2002, bà Clinton đã bỏ phiếu ủng hộ Mỹ tiến vào Iraq.

Vào năm 2009, bà Clinton đã gửi thêm ba đơn vị lính Mỹ tới Afghanistan thay vì bốn.

Vào năm 2011, bà Clinton đã ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Libya.

Có thông tin vào năm 2012, bà và giám đốc CIA David Petraeus đề nghị Nhà Trắng tổ chức  chương trình bí mật hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy Syria chiến đấu chống lại Assad.

"Ngoài những trường hợp cụ thể, khi bà Clinton làm Ngoại trưởng, nói chung, bà hỗ trợ việc biểu dương sức mạnh", —  tạp chí Foreign Policy lưu ý.

Như vậy, nếu bà Clinton trở thành tổng thống, thì Hoa Kỳ với 15 năm nay trong tình trạng chiến tranh, sẽ có một nhà lãnh đạo chủ yếu hỗ trợ các chiến dịch quân sự, tác giả bài báo tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала