Đại biểu Đảng Cộng sản Nga đề xuất công nhận "thảm sát Volyn" ở Ba Lan là nạn diệt chủng

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhLãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nghị sĩ của Đảng Cộng sản, đứng đầu là ông Sergei Obukhov đề nghị Duma quốc gia xét đơn yêu cầu công nhận những tội ác do những kẻ dân tộc chủ nghĩa Ukraina gây ra đối với thường dân thiểu số Ba Lan trong những năm 1942-1945 trên địa bàn Volyn là nạn diệt chủng, như nội dung dự thảo tuyên bố mà Sputnik có quyền sử dụng .

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cáo buộc Nga gây ra vụ "thảm sát Volyn "
Trong dự thảo tuyên bố, các nghị sĩ dẫn chứng rằng vào ngày 22 tháng 7 năm 2016 Quốc hội Ba Lan đã thông qua nghị quyết về việc xác lập ngày 11 tháng 7 " là ngày toàn quốc tưởng niệm nhạn nhân của nạn diệt chủng do chủ nghĩa dân tộc Ukraina gây ra trong Thế chiến thứ II như trong bài diễn văn của Quốc hội Ba Lan".

Các đại biểu cho rằng việc gìn giữ bảo vệ những sự kiện lịch sử của thời gian đó tránh khỏi động cơ chính trị và hành động bóp méo lịch sử, không chỉ đảm bảo cho việc chủ nghĩa phát xít và đồng bọn của nó không có khả năng phục hồi, mà còn để cải thiện quan hệ Nga-Ba Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала