Ông Putin tham dự lễ khai trương tượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia

© REUTERS / Srdjan ZivulovicÔng Putin tham dự lễ khai trương tượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia
Ông Putin tham dự lễ khai trương tượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ljubljana (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khai trương tượng đài cho những người lính Nga và Liên Xô hy sinh tại Slovenia trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

Tượng đài Lenin tại thành phố Simferopol - Sputnik Việt Nam
Tại Nga dự định tạo ra "công viên bảo tồn" tượng đài Xô Viết
Nguyên thủ quốc gia Nga cùng với Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm.

Sáng kiến ​​tượng đài lần đầu tiên được thảo luận trong chuyến thăm Slovenia của ông Putin hồi tháng Ba 2011. Tượng đài được đội ngũ các nhà điêu khắc và họa sĩ Nga thực hiện. Tượng đài khắc dòng chữ: "Tưởng nhớ những người con của nước Nga và Liên Xô đã hi sinh trên đất Slovenia trong cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai"

"Tượng đài sẽ nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh quên mình của những người lính Nga và sự đóng góp quyết định của Liên Xô trong việc giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, về những chiến công bất tử của thế hệ những người chiến thắng", — người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn ban lãnh đạo Slovenia "vì mong muốn chân thành và nỗ lực củng cố nền tảng thống nhất châu Âu để xây dựng tương lai của châu Âu."

© Sputnik / Aleksey NikolskyiTượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia
Tượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia - Sputnik Việt Nam
Tượng đài những người lính Xô Viết ở Slovenia
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала