Chuyên gia: Tên lửa đạn đạo mới của Mỹ sẽ cạnh tranh với "Sarmat"

© AP Photo / U.S. Air ForceTên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Mỹ (ICBM) sẽ cạnh tranh với tên lửa "Sarmat" của Nga, tuy nhiên, nó sẽ chỉ được tạo ra sau năm 2025, chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov nói với Sputnik.

Tên lửa “Voevoda” - Sputnik Việt Nam
NI: Tên lửa Nga “Sarmat” khiến giới quân sự Mỹ đứng ngồi không yên
Trước đó, hôm thứ tư, trong cuộc họp kín của Hội đồng mua sắm quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về vũ khí và Công nghệ Frank Kendall quyết định sẽ thảo luận về số liệu chi phí thay thế ICBM Minuteman III, đã phục vụ trong quân đội Mỹ kể từ năm 1970.

"Câu chuyện về tên lửa này đã được bàn bạc trong 10 năm, nhưng, rõ ràng là sự phát triển chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đang nói về vấn đề chuyển thông số kỹ thuật cho các nhà sản xuất. Cho đến khi tạo ra các mẫu thực tế sẽ mất khoảng 10 năm, tên lửa này sẽ cạnh tranh với "Sarmat" của Nga" — ông Sivkov nói.

Công việc phát triển dự án ICBM "Sarmat" của Nga bắt đầu từ năm 2011, năm 2018 tên lửa mới cần thay thế tổ hợp "Voevoda".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала