The Wall Street Journal chỉ trích Hollande vì từ chối chống Nga

© AFP 2023 / Kenzo TribouillardFrancois Hollande
Francois Hollande - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Francois Hollande công khai tránh lời lẽ chống Nga, và do đó đang tham dự vào một trò chơi nguy hiểm, The Wall Street Journal viết.

Vào đầu tháng Bảy, trong hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Hollande đã lên tiếng phản đối những cáo buộc rằng Nga là "mối đe dọa" đối với phương Tây. Ngoài ra, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng đối với Pháp, Liên bang Nga trước hết vẫn là đối tác, và bằng chuyện đó ông Hollande khiến một số người bạn của Paris bị sốc, tác giả bài báo viết.

Theo The Wall Street Journal, quan điểm tương tự của ông Hollande là điều dễ hiểu, nếu xét đến mong muốn của ông một lần nữa ra ứng cử tổng thống vào năm 2017. Ông hy vọng ràng khi cải thiện quan hệ với Moskva, ông có thể chiếm được cảm tình phần lớn lề trái châu Âu, tác giả cho biết.

Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Pháp không thể không quan tâm. Tuyên bố về thực tế rằng Nga không phải là mối đe dọa đi ngược lại với tuyên bố gần đây của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала