Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận về việc hiện đại hóa 10 máy bay trực thăng Ka-28

© Flickr / Rob SchleiffertTrực thăng hải quân đa năng Ka-27.
Trực thăng hải quân đa năng Ka-27. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Hải quân Ấn Độ và "Rosoboronexport" đã ký hợp đồng cho việc hiện đại hóa các máy bay trực thăng chống tàu ngầm Ka-28 của Ấn Độ, như bộ phận báo chí của Hải quân thông báo với Sputnik.

"Thỏa thuận này đã được ký kết vào cuối tháng 7 năm 2016. Giá trị hợp đồng lên tới khoảng 299 triệu đô la cho việc hiện đại hóa mười máy bay trực thăng Ka-28. Các máy bay trực thăng sẽ được trang bị những cảm biến mới nhất. Công việc sẽ thực hiện trong khoảng ba năm rưỡi",-  thuyền trưởng D.C. Sharma, đại diện chính thức của ban chỉ huy nói.

Ka-28 là phiên bản xuất khẩu của máy bay Ka-27. Ấn Độ mua máy bay trực thăng vào năm 1980. Tại thời điểm hiện tại, theo số liệu của truyền thông, chỉ có bốn trong số mười máy bay trực thăng có thể sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала