Người phụ nữ Nga ở Syria bị mất chân và bàn tay do pháo rơi vào ngôi nhà

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhSyria, tỉnh Latakia
Syria, tỉnh Latakia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Latakia (Sputnik) - Irina Barakyat đã bị thương ở Syria khi dùng thân mình che chở cho các trẻ em, vì một viên đạn pháo bay vào ngôi nhà: người phụ nữ bị mất chân và tay phải.

Aleppo - Sputnik Việt Nam
Syria: giải phóng Aleppo khỏi phiến quân là thất bại của chính sách Mỹ
Cô đã sống ở Syria 13 năm, và đã sinh ra hai người con trai và một con gái. Vào ngày gia đình tụ tập bên bàn ăn cùng với người thân của chồng cô, Ahmed, quả đạn rơi vào cửa sổ.

"Chúng tôi chỉ ngồi, thậm chí chưa kịp nói " xin chào " với nhau, đột nhiên có tiếng gầm rất lớn," —  Irina nhớ lại.

"Một bình gaz bay vào phòng qua cửa sổ. Tôi ngã sang một bên. Tôi chỉ nhìn thấy Irina cố gắng đẩy bình gaz, dùng thân mình che cho con trai…", — người anh của chồng Irina nói với các nhà báo Nga.

"Một mảnh lớn trúng vào chân phải của cô — cần phải cắt đi đến đầu gối.  Cũng đã phải cưa bàn tay phải." — Người đứng đầu phòng phẫu thuật của bệnh viện Aleppo Osama Baber cho biết.

Các bác sĩ và người thân nói rằng người phụ nữ đã hy sinh thân mình để cứu mạng sống trẻ em.

Sức khỏe Irina được đánh giá là ổn định nhưng nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала