Ukraina từ chối chấp nhận Đại sứ mới của Nga

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyBộ Ngoại giao Ukraina
Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Hiện nay, Kiev sẽ không xem xét việc bổ nhiệm Đại sứ Nga tại Ukraina, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina về vấn đề hội nhập châu Âu Elena Zerkal nói trong chương trình "Channel 5".

"Vấn đề này đã đưa ra khỏi chương trình nghị sự… Trong mọi trường hợp, giống như nó đã được đặt ra. Tất nhiên [theo sáng kiến ​​của phía Ukraina], Ukraina đã có quyết định từ năm 2014, khi triệu hồi đại sứ của mình. Chúng tôi có đại diện tạm thời, và kể từ khi chúng tôi giới hạn các công việc  thường lệ ở Nga, thì tôi cho rằng điều này không có ảnh hưởng [tới mối quan hệ giữa 2 nước] ", — bà nói.

Theo bà Elena Zerkal,vai trò của cựu đại sứ [Zurabov] là tối thiểu trong việc hình thành các mối quan hệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28 Tháng 7 đã giải phóng ông Mikhail Zurabov khỏi cương vị Đại sứ tại Ukraina, đại diện tạm thời của Liên bang Nga tại Ukraina là ông Sergey Toropov. Sau đó, Matxcơva yêu cầu Kiev tán thành (thỏa thuận chính thức) về việc bổ nhiệm Đại sứ Mikhail Babich.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала