Duma Quốc gia đáp trả cáo buộc của Obama với Nga

© Sputnik / Natalya Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gán lỗi cho Nga về mọi thứ từ thể thao cho đến nền chính trị lớn, kiểu hành xử đó đã thành xu hướng trên toàn thế giới, vì vậy những lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ Barack Obama, rằng ông ta không tin Nga trong vấn đề Syria, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Obama sớm cáo buộc Nga về khả năng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria
Đó là nhận định của ông  Alexandr Romanovich, Phó Chủ tịch Ủy ban Duma quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế.

"Nhìn chung, xu hướng này bộc lộ ở khắp thế giới, người ta đổ lỗi cho Nga về mọi sự, từ thể thao cho đến vũ đài chính trị. Do vậy theo nhãn quan ​​của tôi, chẳng đáng ngạc nhiên  về lời công kích mới đây của Obama", — ông Romanovich nói với phóng viên Sputnik.

Theo quan điểm của nghị sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Nga, hiện nay Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành chính sách gây bất ổn nhằm mục đích cuối cùng là tạo ra "sự hỗn loạn ở Trung Đông và qua đó thu lợi cho mình".

"Tôi nghĩ rằng điều này gắn với thực tế là Hoa Kỳ đang theo đuổi những mục tiêu nhất định tại khu vực và người Mỹ hỗ trợ những đối tượng vào lúc này đang ráo riết chống lại lực lượng mà chúng ta hợp tác với mức độ lớn", — ông Romanovich giải thích.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала