Cướp đi niềm vui và mục đích sống – hành động thấp kém và đê hèn

© Sputnik / Iliya PitalevVDV Paralimpic Nga Alexei Obydennov
VDV Paralimpic Nga Alexei Obydennov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 7 tháng 8, Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã cấm đội tuyển Nga tham dự Thế vận hội người khuyết tật (Paralimpic) 2016 ở Rio, - người đứng đầu tổ chức Philip Craven cho biết.

Thông tin đội Nga không được thi đấu tại Paralympic ở Rio de Janeiro đang dấy lên làn sóng phẫn nộ trên các mạng xã hội. Twitter tiếng Nga xuất hiện hashtag #ПозорWADA với ý kiến bức xúc của người dùng.

"Thế vận hội ở Rio sẽ là đáng xấu hổ nhất và bị chính trị hóa nhất trong lịch sử," — người dùng @38Vikki viết.

"Cướp đi niềm vui và mục đích sống — hành động thấp kém và đê hèn", — @Schhweetheart viết.

"Các VĐV Paralympic của chúng ta là một trong những đội mạnh nhất. Thể thao là cuộc sống của họ. Thật đáng tiếc khi chính trị đã lại giành phần thắng," — @HamitovaRussia viết.

Đại biểu Duma Quốc gia Nga Nikolay Valuev, cựu vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng tin rằng lý do sự truất quyền thi đấu chính là thành tích thể thao của các vận động viên Paralympic Nga.

"Đội tuyển Paralympic Nga bị truất quyền thi đấu. Liệu còn ai tin rằng doping chính là nguyên nhân? Chúng tôi đã đẩy bật họ ở London và Sochi. Họ không muốn vậy ở Rio!" — ông Valuev viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала