Thị trưởng Nagasaki chỉ trích Chính phủ Nhật Bản dựa vào sự bảo vệ hạt nhân của Hoa Kỳ

© Ảnh : M MThành phố Nagasaki
Thành phố Nagasaki - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Thị trưởng thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã chỉ trích Chính phủ nước này dựa vào sự hỗ trợ của lực lượng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ.

"Một mặt ủng hộ loại trừ vũ khí hạt nhân, mặt khác Chính phủ Nhật Bản đồng thời giữ lập trường lệ thuộc vào lực lượng răn đe hạt nhân", — ông Tomihisa Taue Thị trưởng thành phố Nagasaki nhận định khi đọc diễn từ "Tuyên ngôn hòa bình" nhân mốc lần thứ 71 tưởng niệm vụ Nagasaki bị ném bom nguyên tử.

"Để hóa giải mâu thuẫn trên, hãy củng cố trong pháp luật ba nguyên tắc phi hạt nhân và xem xét khả năng tạo lập  khu vực phi hạt nhân ở Đông-Bắc Á, sẽ đảm bảo khuôn khổ an ninh mà không bị lệ thuộc vào lực lượng răn đe hạt nhân", — Thị trưởng Taue nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала