Ông Shepel: Rodchenkov có thể bị đầu độc và đổ tội cho Nga

© Sputnik / Valeriy MelnikovGregory Rodchenkov
Gregory Rodchenkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Trưởng phòng thí nghiệm chống doping của Matxcơva - Gregory Rodchenkov - sẽ chẳng cần cho Hoa Kỳ nữa, vì thế ông ta có thể bị đầu độc rồi sau đó người ta sẽ đổ tội cho Nga về cái chết của nhân vật này.

Đó là tuyên bố trên Radio Sputnik Belarus  của ông Oleg Shepel đứng đầu Ủy ban Paralympic Belarus.

Ông Shepel lý giải thích phán đoán của ông rằng phía Hoa Kỳ chẳng có gì đảm bảo là Rodchenkov không quay về Nga và sẽ không kể về tất cả những gì đã diễn ra tại nước Mỹ.

"Đơn giản hơn cả là đầu độc ông ta ở đó, và nói rằng Nga đã làm việc này", —  ông Shepel nhận xét.

Ông Shepel cũng không loại trừ rằng bản thân Rodchenkov sẽ cảm thấy thân phận  của kẻ thừa bị vất bỏ và tự kết liễu đời mình.

Rodchenkov đã kể về cái gọi là "chương trình doping" của Nga, sau đó WADA tiến hành cuộc  điều tra riêng, dẫn đến vấn đề về sự tham gia của đội tuyển quốc gia Nga tại TVH 2016 ở Rio de Janeiro.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала