Vụ tai nạn của MH370 xảy ra khi bay ở tốc độ cao

© AFP 2023 / Asit KumarTượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk
Tượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hai năm trước đây chiếc máy bay Boeing 777-200 (chuyến bay MH370) của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi xuống Ấn Độ Dương khi đang bay ở tốc độ cao.

Điều này có thể chỉ đến phương án giả thiết về tai nạn không được kiểm soát, — theo thông báo của Australian dẫn nguồn từ phân tích của các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Australia.

Theo các tín hiệu tự động mà máy bay phát ra trong những khoảnh khắc cuối, chiếc phi cơ đã rơi xuống "rất nhanh — với tốc độ lên đến 20.000 feet mỗi phút (6.096 mét mỗi phút)". Các nhà khoa học đi tới kết luận rằng vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8.19 theo giờ Australia  ngày 09 tháng Ba 2014 sau khi máy bay cạn hết nhiên liệu và hai động cơ bốc cháy — "thoạt đầu là động cơ bên trái, và sau 15 phút thì cả động cơ bên phải".

Một đại diện của Cơ quan an ninh giao thông Australia là ông Greg Hood tuyên bố  rằng việc phân tích các tín hiệu máy bay chỉ ra kịch bản vụ rơi máy bay không có  phi công điều khiển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала