Ankara giải thích lý do tại sao phương Tây đang có nguy cơ "mất" Thổ Nhĩ Kỳ

© AFP 2023 / Ozan KoseMevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng, phương Tây đang có nguy cơ "mất" Thổ Nhĩ Kỳ do những sai lầm của họ, chứ không phải do mối quan hệ của Ankara với Nga hoặc Trung Quốc.

"Giả sử phương Tây đánh mất Thổ Nhĩ Kỳ, thì quan hệ với Nga, Trung Quốc hay  với thế giới Hồi giáo không liên quan.Chính vì những sai lầm của mình, châu Âu sẽ mất Thổ Nhĩ Kỳ". — Ông Cavusoglu cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anadolu.

"EU đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, bao gồm trong kế hoạch hỗ trợ cho nỗ lực đảo chính", —  bộ trưởng tuyên bố.

Vào đêm 16 tháng 7, nhóm phiến quân đã cố gắng gây ra đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, và bị chính quyền đàn áp. Theo số liệu mới nhất, kết quả của cuộc đối đầu, mà  trung tâm sự kiện là Istanbul và Ankara, có 246 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, không kể các phiến quân, hơn 2.000 người bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала