Phá kỷ lục Thế vận hội Olympic lập ra từ hai ngàn năm trước

© Sputnik / Alexander VilfMichael Phelps
Michael Phelps - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – VĐV bơi lội người Mỹ Michael Phelps, người đã giành tấm huy chương vàng thứ 22 của mình ở Thế vận hội Olympic 2016 tại Rio de Janeiro, đã có thể vượt qua thành tựu mà VĐV Olympic Hy Lạp cổ Leonidas Rhodes lập ra từ 2000 năm trước, - như tin đưa của BBC.

Trước đó có thông báo rằng kình ngư Mỹ huyền thoại Michael Phelps đã về nhất  trong môn thi bơi 200 mét hỗn hợp và như vậy giành chiến thắng lần thứ 13 trong môn thi cá nhân tại các Thế vận hội Olympic. VĐV cổ đại Leonid Rhodes, chuyên chạy thi, đã chiến thắng 12 lần. Ông đã tham gia bốn Thế vận hội, từ năm 164 đến năm 152 tr. C.N. và được xem là nhà thể thao cự phách nhất trong lịch sử.

Hôm nay, Michael Phelps là VĐV duy nhất đã giành được 22 huy chương vàng Olympic.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала