Thổ Nhĩ Kỳ: Sau đảo chính đã sa thải hoặc miễn nhiệm gần 81.500 người

© AFP 2023 / Aris MessinisThổ Nhĩ Kỳ đang trong cuộc đảo chính mới
Thổ Nhĩ Kỳ đang trong cuộc đảo chính mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số người bị bãi miễn và đuổi việc ở Thổ Nhĩ Kỳ sau nỗ lực đảo chính bất thành là 81.494 người, - như tin đưa của Reuters dẫn nguồn báo cáo của Thủ tướng Binali Yildirim.

Trước đó có thông báo con số 60.000 người bãi nhiệm và 3.500 người bị đuổi việc.

Như ông Yildirim nói rõ, trong số nêu trên gồm cả các thẩm phán, quân nhân và  quan chức.

Đêm  rạng sáng 16 tháng Bẩy, một nhóm nổi loạn đã cố gắng tiến hành cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, song chính quyền đã trấn áp. Theo dữ liệu mới nhất,  kết quả của cuộc đối đầu mà trung tâm ở Istanbul và Ankara là 246 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng (không kể các đối tượng nổi loạn) và hơn 2.000 người bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала