Nữ vận động viên người Bỉ bị nhiễm trùng đường ruột tại Olympic Rio

© AFP 2023 / William WestThuyền buồm
Thuyền buồm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vận động viên thuyền buồm người Bỉ Evi van Acker, tham gia Olympic tại Rio de Zhaynero, đã bị nhiễm trùng đường ruột sau khi bơi lội trong vùng nước ô nhiễm của vịnh Guanabara. Belfast Telegraph đưa tin điều này.

Lực sĩ cử tạ Andranik Karapetyan người Armenia - Sputnik Việt Nam
Thêm một tai nạn Olympic: Lực sĩ cử tạ Armenia bị chấn thương nặng (Video)
Cô gái Bỉ đã bị ốm sau cuộc đua được tổ chức vào ngày thứ Tư. Tờ báo đưa tin dẫn nguồn từ kênh truyền hình VRT, huấn luyện viên của VĐV nói rằng, bác sĩ chẩn đoán cô bị bệnh kiết lỵ. Theo ông, bệnh lây nhiễm đã xảy ra trong quá trình tập luyện vào tháng Bảy.

Căn bệnh của Van Acker đặt ra nghi vấn liệu vận động viên có thể tiếp tục thi đấu giành huy chương được hay không.

Theo các nhà sinh học, chất lượng nước ở Guanabara xấu đến mức vi khuẩn trong nước kháng với thuốc kháng sinh. Việc phát hiện các vi sinh vật như vậy  ngoài khơi bờ biển của Rio đã được các bác sĩ địa phương cảnh báo vào tháng trước. Tuy nhiên, các nhà tổ chức đã không chuyển địa điểm tổ chức các cuộc thi đua thuyền buồm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала