Ukraina không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

© AFP 2023 / Sergei SupinskyBộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ukraina không sửa soạn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin, nêu ra trong cuộc phỏng vấn của báo Áo Der Standard, đăng tải vào thứ Ba, 16 tháng Tám.

"Có hàng triệu người Ukraina đang ở Nga, mà chúng tôi cần quan tâm chăm lo.  Nếu Nga quyết định như thế (cắt đứt quan hệ ngoại giao), thì đó là thuộc trách nhiệm của Matxcơva", — Bộ trưởng Ukraina nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Klimkin nói rằng "Ukraina không bỏ rơi nỗ lực đàm phán với Nga về Crưm".

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận khả năng đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ukraina

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng Matxcơva không quan tâm đến chuyện cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraina. Ông Lavrov nói thêm rằng đó là biện pháp cực đoan. Theo quan điểm của ông Lavrov, "vấn đề chính bây giờ là không để cảm xúc lấn át, không sa vào phương án hành động cực đoan nào đó".

Vấn đề khả năng ngừng hợp tác song phương theo tuyến ngoại giao đã nổi lên sau khi có cố gắng phá hoại do Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina chuẩn bị, toan tính tiến hành cuộc tấn công khủng bố ở Crưm.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала