Bắc Triều Tiên nối lại sản xuất vũ khí plutonium

© Ảnh : Public domainPlutonium
Plutonium - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Bắc Triều Tiên đã khôi phục hoạt động tái xử lý nhiên liệu hạt nhân để sản xuất vũ khí plutonium tại lò thử nghiệm hạt nhân Yongbyon, phía bắc Bình Nhưỡng, - cơ quan thông tấn Kyodo, Nhật Bản, đưa tin.

Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Ai đã giúp Bình Nhưỡng chế tạo tên lửa “Ngân hà -3”?
Theo Kyodo, đây là sự xác nhận chính thức đầu tiên về việc sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên sau khi lò phản ứng này được khởi động vào năm 2013.

Viện Nghiên cứu hạt nhân CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng, để sản xuất vũ khí hạt nhân họ "có thể sẽ sử dụng cả uranium được làm giàu."

"Trong điều kiện Mỹ đang liên tục đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngừng các thử nghiệm hạt nhân," — hãng tin trích dẫn tuyên bố của viện nghiên cứu.

Xin nhắc rằng, lò phản ứng Yongbyon nằm cách Bình Nhưỡng 100 km về phía bắc đã bị ngừng hoạt động theo các thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán sáu ở Bắc Kinh với sự tham gia của các nhà ngoại giao Nga, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đàm phán được bắt đầu năm 2003 đã lâm vào bế tắc năm 2009.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала