Tổng thống Serbia tuyên bố không ủng hộ biện pháp trừng phạt chống Nga

© AP Photo / Darko VojinovicTổng thống Serbia Tomislav Nikolic
Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik) - Belgrade sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt Nga, thậm chí ngay cả khi chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu đòi hỏi điều này, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic tuyên bố tại cuộc họp với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden.
Serbia - Sputnik Việt Nam
Serbia sẽ không bao giờ tham gia trừng phạt chống Nga

"Chúng tôi không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga,nếu giả sử chính sách ngoại giao với EU có ý thỏa thuận điều này với Serbia. Chúng tôi có quan hệ với Nga và với Hoa Kỳ, ở cả hai quốc gia đều có các cộng đồng đông đảo người Serbia  sinh sống", — cơ quan báo chí của nhà  lãnh đạo Serbia trích dẫn lời ông Nikolic.

Tổng thống Serbia cũng lưu ý rằng mặc dù trên thực tế "không có lựa chọn nào tốt hơn cho công dân của Serbia là con đường gia nhập EU", ông vẫn chưa sẵn sàng để ký tài liệu có tính chất xuyên quốc gia với nước cộng hòa tự xưng Kosovo.

Về phần mình, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, "Hoa Kỳ không mong đợi Serbia chọn lựa giữa họ và Nga" và  sẽ ủng hộ nước này trên con đường hội nhập châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала