Nhà lưu niệm văn học Nga ở Việt Nam kỷ niệm 1 năm ngày thành lập

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiNhà lưu niệm văn học Nga ở Việt Nam kỷ niệm 1 năm ngày thành lập
Nhà lưu niệm văn học Nga ở Việt Nam kỷ niệm 1 năm ngày thành lập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội ngày 18 tháng 8 đoàn đại biểu Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã đến thăm Nhà lưu niệm văn học Nga tại Việt Nam tại thị trấn Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Nhà lưu niệm được thành lập 1 năm trước đây nhờ sự nỗ lực của dịch giả Hoàng Thúy Toàn — nhà Puskin học của Việt Nam, người được tặng Huân chương Hữu nghị của LB Nga. Gần 60 năm qua ông đã hoàn thành một bộ sưu tập có một không hai gồm các tài liệu, ảnh, các ấn phẩm, các bản dịch và các hiện vật khác được trưng bày trong Nhà bảo tàng. Trong số các hiện vật quý hiếm có bản sao những bản dịch đầu tiên các tác phẩm văn học kinh điển Nga từ tiếng Pháp và tiếng Trung sang tiếng Việt vào đầu thế kỷ ХХ, những cuốn sách có lời đề tặng của các tác giả và các dịch giả văn học nổi tiếng.

Trả lời các câu hỏi của nhà báo Đài truyền hình Hà Nội, Q. Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Shafinskaia nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà lưu niệm, vai trò của nó trong việc bảo quản các tư liệu lịch sử phản ánh việc phổ biến văn học Nga ở Việt Nam, đồng thời cảm ơn người sáng lập ra Nhà lưu niệm Hoàng Thúy Toàn vì công sức lao động nhiều năm qua và tinh thần giữ gìn các hiện vật vô giá trong bộ sưu tập độc nhất vô nhị của ông.

Nhân dịp này, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga bổ sung thêm vào bộ sưu tập của Nhà lưu niệm bằng ấn phẩm «Quảng trường Đỏ».

Nguồn: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала