Cư dân Ukraina không xem mình là công dân của đất nước này

© Sputnik / Alexey VovkUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Có 60,1% người dân coi mình là công dân Ukraina ; 3,9% số người được hỏi nghĩ mình là công dân Liên Xô, 1% - là "công dân châu Âu", theo số liệu của cuộc thăm dò do Viện Xã hội học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Ukraina tổ chức .

Người tị nạn từ Ukraina ở phi trường Chelyabinsk - Sputnik Việt Nam
Dân Ukraina tiếp tục chạy sang Nga
Về câu hỏi: Bạn nghĩ mình là ai, 60,1% số người được hỏi cho biết họ tự coi mình là công dân của Ukraina.  Tương tự, theo một cuộc khảo sát được Viện này tiến hành vào năm 1992, khi đó số người coi mình là công dân Ukraina chiếm 45,6% số người được hỏi.

Cho mình là công dân Liên Xô (cũ) là 3,9% số người được hỏi, trong khi năm 1992 — là 12,7%. Ngoài ra, 22,1% số người được hỏi tự nhận mình là công dân của khu vực mà họ đang sống, trong khi năm 1992 — là 24%.

Ngoài ra, 1% số người được hỏi tự nhận mình là "công dân châu Âu", số liệu này vào năm 1992 là 3,8%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала