Bộ Ngoại giao Ukraina nêu điều kiện bổ nhiệm Đại sứ mới của Nga

© AP Photo / Lefteris PitarakisBộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin nói rằng, việc bổ nhiệm Đại sứ Nga tại Kiev là có thể khi "có những chuyển biến tích cực" trong quan hệ giữa hai nước, nhưng điều này hiện vẫn chưa nhận thấy.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Ukraina không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

"Hãy hình dung, theo lý thuyết…, trong vài ngày tới, đại sứ Nga sẽ đến. Liệu ông ấy có thể làm việc thực sự  … trong những điều kiện hiện tại? Giả sử ông ấy ẩn kín trong  đại sứ quán, và từ đó sẽ không thể đạt được điều gì, thì đó thực sự không phải là đại sứ. Vì vậy tôi nói rằng, vấn đề không phải ở chỗ một ứng cử viên nào đó và  cũng không phải trong các câu hỏi khác ",- ông Klimkin nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraina " Chanel 5 ".

Theo ông, việc bổ nhiệm đại sứ phải là "một phần của những việc khả quan và tiến triển tích cực". "Hiện nay, chúng tôi thực sự không nhìn thấy điều đó", — ông Klimkin cho biết.

Trước đó, Nga đã yêu cầu Ukraina đồng ý bổ nhiệm tân đại sứ Mikhail Babich tới Kiev, thay thế ông Mikhail Zurabov đã từ nhiệm vào ngày 28 tháng 7.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала