Philippines dọa rút khỏi Liên Hiệp Quốc

© REUTERS / Lean DavalTổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nước này có thể rút khỏi Liên Hiệp Quốc để phản ứng lại những lời chỉ trích việc tổ chức các vụ giết người thường xuyên của cảnh sát trong khuôn khổ chương trình phòng chống ma túy, theo Reuters.

Hôm thứ Năm, các chuyên gia của Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền đã lên án các phương pháp của chính quyền Philippines và kêu gọi ngăn chặn các vụ giết người bừa bãi và xử tử nghi phạm mà không tiến hành xét xử đầy đủ.

Tổng thống Philippinesy Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Philippines sỉ nhục đại sứ Mỹ

Ông Duerte nói rằng những cái chết không liên quan đến hành động của cảnh sát và kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn về tình hình. Tổng thống chỉ trích tổ chức và các thành viên, bao gồm cả đồng minh thân cận của Philippines là Hoa Kỳ, lưu ý rằng Liên Hợp Quốc không thực hiện hết chức năng của mình và "lo lắng về đống xương của bọn tội phạm."

"Tôi không muốn xúc phạm các vị, nhưng chúng tôi có thể chỉ đơn giản là phải tách ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Tại sao chúng tôi phải lắng nghe những kẻ ngốc?" — Ông Duerte nói trong một thông điệp trên truyền hình.

Ông Duerte cũng đề cập đến khả năng lập ra một tổ chức quốc tế khác, sẽ mời Trung Quốc và các nước khác tham gia.

 

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала