Vấn đề nghiêm trọng của Mỹ là 376 tỷ USD

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhĐồng dola Mỹ
Đồng dola Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Do giá dầu sụt giảm mạnh, các công ty năng lượng của Mỹ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và có nguy cơ rơi vào cái bẫy mới, tờ Business Insider viết.

Trước hết, giá "vàng đen" giảm dẫn đến thực tế: các công ty dầu của Mỹ thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ nợ của họ, sau đó "ô nhiễm" bắt đầu lan sang các khu vực kinh tế khác. Nhưng ở đây, những vấn đề trong nền kinh tế Mỹ vẫn chưa dừng lại.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Obama để lại những gì cho nền kinh tế Mỹ?

"Còn có một vấn đề dài hạn đang xuất hiện ở phía không xa chân trời đối với các công ty dầu mỏ — đó là vấn đề lương hưu" — trong bài viết cho biết.

Theo số liệu của những nhà phân tích ở Citigroup, đã có một khoảng  trống giữa tài khoản quỹ lương hưu và các khoản nợ hưu trí trong các công ty Mỹ là 376 tỷ USD vào năm 2015, điều đó chứng tỏ vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала