Tổng thống Poroshenko gọi việc lấy lại Crưm và Donbas là "nhiệm vụ khó khăn"

© Ảnh : Servicio de prensa del presidente de Ucrania / Chuyển đến kho ảnhPyotr Poroshenko
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko trong khi phát biểu tại buổi lễ thượng cờ ở Kiev đã tuyên bố về việc cần thiết lấy lại chủ quyền của Ukraina ở Donbas và Crưm. Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện nay đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với Kiev.

"Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với chúng ta —  cần phải làm để  lá cờ của chúng ta xuất hiện trở lại ở Donetsk, ở Lugansk, ở Simferopol,  và cả ở Sevastopol", — ông Poroshenko nói.

Tổng thống Poroshenko cũng cho biết: sau 25 năm Ukraina độc lập, hơn 90% dân số có thái độ tích cực đối với ngôn ngữ Ukraina.

Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko ra lệnh cho quân đội trên biên giới với Crưm và Donbass sẵn sàng chiến đấu

"Tất nhiên, sẽ là tốt hơn nếu đó là 100%" —ông Poroshenko phát biểu.

Ukraina kỷ niệm Ngày Quốc kỳ. Vào năm 2016, lễ kỷ niệm diễn ra vào đêm trước của lễ kỷ niệm 25 năm đất nước độc lập, sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала