Forbes: Không phụ thuộc khí đốt Nga - hy vọng bất thành của EU

© Ảnh : TurkStreamDòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Châu Âu từng dự kiến chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, nhưng sau khi Moskva và Ankara hòa giải thì rõ ràng điều này vẫn sẽ tồn tại, - tác giả Ellen R. Wald viết cho Forbes.

Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ nối lại dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và "Akkuyu"
Nhà báo nhắc rằng, Nga đã từ chối xây dựng đường ống dẫn khí qua Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Nga trên vùng trời Syria.

Châu Âu coi đó như một cơ hội để chuyển sang các nguồn năng lượng khác và không còn phụ thuộc vào Nga. Thế nhưng tình hình địa chính trị thay đổi nhanh chóng, theo Ellen R. Wald. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hòa giải, mở cơ hội để Moskva lại thực hiện các kế hoạch năng lượng.

Tác giả bài viết lưu ý rằng, châu Âu có khả năng chuyển sang các nguồn năng lượng khác — ví dụ, khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, nhưng bất kỳ nguồn thay thế khí đốt Nga đều đòi hỏi chi phí bổ sung.

"Dù châu Âu có muốn thoát khỏi ảnh hưởng địa chính trị của Nga, nhưng thực tế họ đã quen với khí đốt rẻ," — tác giả kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала