Tàu ngầm Liên Xô trở thành vấn đề đối với người Mỹ

© Ảnh : Bellona FoundationTàu ngầm Liên Xô K-159.
Tàu ngầm Liên Xô K-159. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Chính quyền tiểu bang Rhode Island (Mỹ) thông qua tòa án đã nêu yêu cầu tiêu hủy chiếc tàu ngầm Liên Xô bị bỏ nằm ở ngoài khơi bờ biển thành phố Providence.

Tàu ngầm hạt nhân Xô-viết lớp Lira - Sputnik Việt Nam
NI: Siêu tàu ngầm Liên Xô gây kinh hoàng cho NATO
Theo tin của hãng AP, sau khi kết thúc "chiến tranh lạnh" tàu ngầm Liên Xô K-77 (Juliett U484 theo định danh của NATO) đã bị bán đi, một thời gian nó nằm ở Helsinki, trên đó mở một nhà hàng. Năm 1990, chiếc tàu được kéo tới Florida và bị bỏ hoang, sau đó nó được sử dụng để quay bộ phim "K-19", phát hành vào năm 2002.

Tiếp theo, con tàu được Quỹ Bảo tàng USS Saratoga ở Rhode Island mua lại. Sau khi tàu ngầm bị chìm,  theo tính toán kinh tế, việc phục hồi là không có lợi, và trong năm 2009, quỹ bảo tàng bán phần còn lại của tàu ngầm làm phế liệu.

Tuy nhiên, cơ quan phụ trách môi trường đã ngừng việc này vào tháng Chín 2014.

Chiếc tàu ngầm không nằm trong tuyến đường giao thương, nhưng chính quyền e ngại rằng, chỉ một trận bão nó có thể di chuyển và trở thành  vấn đề thực sự cho các cư dân và chính quyền Providence.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала