Tổng thống CH Séc kêu gọi hủy các biện pháp trừng phạt Nga

© AP Photo / Petr David JosekTổng thống Czech Milos Zeman
Tổng thống Czech Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PRAGUE (Sputnik) - Cộng hòa Séc đã tới lúc cần thể hiện rõ lập trường về các biện pháp trừng phạt Nga và đứng về phía các nước đang ủng hộ việc bãi bỏ, - Tổng thống Milos Zeman cho biết tại buổi lễ khai mạc Triển lãm nông nghiệp "Đất đai-nhũ mẫu" ở thành phố Ceske Budejovice.
Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Séc muốn trưng cầu về việc đưa đất nước ra khỏi EU và NATO

"Trừng phạt là biểu hiện của sự bất lực. Nếu các chính trị gia muốn giúp đỡ nền nông nghiệp đất nước, thì cụ thể là Cộng hòa Séc đã tới lúc phải nêu rõ tại Hội đồng châu Âu lập trường của mình mà đáng tiếc cho đến nay vẫn còn do dự và đứng về phía các nước đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt," — ông Zeman tuyên bố.

Theo Tổng thống Séc, xóa bỏ trừng phạt đã được nêu lên bởi Bộ trưởng Công nghiệp và kinh tế Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng nói về điều này.

"Trong Hội đồng châu Âu vẫn có những người sợ thông qua quyết định, sợ việc gỡ bỏ trừng phạt", — ông Zeman nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала