LB Nga thông qua khái niệm về phát triển các dân tộc thiểu số

© AP Photo / Dmitry LovetskyМаленький ненец сидит на санях в День оленевода в городе Надым
Маленький ненец сидит на санях в День оленевода в городе Надым - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh phê duyệt giai đoạn ba của kế hoạch khái niệm phát triển các dân tộc thiểu số ở miền Bắc, Siberia và Viễn Đông đến năm 2025, tài liệu được đăng trên trang web Chính phủ hôm thứ Bảy.

"Thông qua kế hoạch thực hiện giai đoạn thứ ba của khái niệm phát triển bền vững các dân tộc thiểu số ở miền Bắc, Siberia và Viễn Đông. Khái niệm bao gồm một loạt biện pháp bảo vệ môi trường sinh sống lâu đời của các dân tộc thiểu số, lối sống, hiện đại hóa hoạt động kinh tế và tất cả các lĩnh vực xã hội (bao gồm giáo dục, y tế, văn hóa) tại nơi cư trú truyền thống của họ," — thông báo cho biết.

Ở Nga, các dân tộc bản địa thiểu số là những tộc người sinh sống trên các vùng lãnh thổ truyền thống của tổ tiên, duy trì lối sống, kinh tế và nghề thủ công truyền thống, với dân số dưới 50 nghìn người trên lãnh thổ Liên bang Nga và xác định mình là một cộng đồng dân tộc riêng biệt.

Tính đến năm 2015, ở Nga có 316.011 người thuộc các dân tộc thiểu số.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала