Người Nga lặn sâu kỷ lục 179,9 mét

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhNgười lặn có mang thiết bị
Người lặn có mang thiết bị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điểm sâu trước đây chưa từng ai chinh phục nổi, bây giờ sẽ mang tên một người Nga.

Alexey Volkov đã lập kỷ lục thế giới mới về lặn có mang thiết bị. Trong vịnh Tsemess của Biển Đen, anh đã xuống sâu gần 180 mét. Một thợ lặn nữa cũng người Nga là Dmitry Goncharov đạt độ sâu 160 mét. Volkov đã được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness. Kỷ lục cũ, lập ra từ sáu năm trước, là thành tích của một công dân Bulgaria, hiện đã bị vượt xa gần 33 mét.

Người nhỏ nhất thế giới Chandra Bahadur Dungy và người cao nhất thế giới Sultan Kosen - Sputnik Việt Nam
Sách kỷ lục Guinness

Thành tựu của thợ lặn Nga đạt tới được độ sâu như vậy không khác gì chiến công  bởi ở độ sâu này phải chịu áp lực khùng khiếp. Để so sánh — chiều cao của một tòa  nhà 9 tầng là 17 mét, thế mà kỷ lục lặn là 180 mét. Ở độ sâu như vậy, mỗi centimet vuông của cơ thể đều nặng hơn đá đeo — khoảng 20 kg. Đôi khi cả các thiết bị cũng không chịu được. Trong thời gian lặn sâu, một máy tính, máy đo áp suất và đèn pin đã bị vỡ.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала