Nga gửi lưu ý tới Bộ Ngoại giao Latvia vì việc phá hủy đài tưởng niệm thủy thủ Liên Xô

© Fotolia / MbonaparteLatvia
Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA(Sputnik) - Đại sứ quán Nga ở Latvia đã gửi lưu ý cho Bộ Ngoại giao liên quan đến việc phá dỡ di tích tưởng niệm thủy thủ Liên Xô ở Limbazi, bộ phận báo chí của Đại sứ quán thông báo.

Đài tưởng niệm Những người Giải phóng Riga - Sputnik Việt Nam
Latvia muốn phá hủy tượng đài Người lính Xô Viết
Chi nhánh Limbazi của tổ chức Daugavas vanagi Latvija phá bỏ tượng đài được dựng lên để vinh danh các thủy thủ Liên Xô đã hi sinh ở những nơi này trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

"Theo thỏa thuận liên chính phủ đã ký vào năm 1994 giữa các nước về các vấn đề bảo đảm xã hội cho những người lính đã nghỉ hưu của Liên bang Nga và gia đình  họ đang cư trú trên lãnh thổ của nước cộng hòa, phía Latvia có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc, cải thiện và bảo tồn các đài tưởng niệm và những ngôi mộ tập thể của các binh sĩ trong lãnh thổ nước này",- Đại sứ quán cho biết.

"Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được… Chúng tôi mong đợi phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Latvia  trả lời về lưu ý này của Đại sứ quán", —cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở Latvia cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала