Su-34 của Nga tiêu diệt nhân vật thứ hai của IS ở Syria

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay tiêm kích- ném bom Su-34
Máy bay tiêm kích- ném bom Su-34 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 40 tay súng của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) bị tiêu diệt bởi cuộc không kích của máy bay ném bom Su-34 của Nga tại tỉnh Aleppo của Syria, theo Bộ Quốc phòng Nga.

"Ngày 30 tháng Tám năm 2016, do kết quả cuộc không kích của máy bay ném bom Nga Su-34 gần khu Maaratat-Umm Haouch, tỉnh Aleppo một nhóm chiến binh IS lên đến 40 tên đã bị tiêu diệt", — tuyên bố cho biết.

Xem tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr vào các cơ sở khủng bố ở Syria (Video) - Sputnik Việt Nam
Xem tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr vào các cơ sở khủng bố ở Syria (Video)
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết chỉ huy Abu Muhammad al-Adnani, thường được gọi là "phát ngôn viên" của nhóm khủng bố quốc tế "Hồi giáo Nhà nước" (IS, bị cấm ở Nga), đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của không quân Nga.

Abu Muhammad al-Adnani được thừa nhận là người thứ hai trong IS sau đầu sỏ Abu Bakr al-Baghdadi, và nổi tiếng vì lời kêu gọi tấn công khủng bố các nước Tây Âu và Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала