Cựu Thủ tướng Đức giải thích tại sao châu Âu cần một nước Nga mạnh mẽ

© AP Photo / Jan BauerCựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã phát biểu phê phán Liên minh châu Âu, nhận định chính sách của EU đối với Nga là thiếu thông minh, - kênh truyền hình NDR đưa tin.

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Forbes: Không phụ thuộc khí đốt Nga - hy vọng bất thành của EU
Theo ông Schroeder, nhẽ ra Brussels phải mời Nga đàm phán về Hiệp hội Ukraina và EU. Ngoài ra, ông cho rằng, một số xung đột có thể tránh được nếu như các quan chức ở Brussels đã "thông minh hơn một chút".

Bất chấp "mọi sự hiểu lầm với Liên bang Nga", chúng ta cần thiết quay trở lại "quan hệ đối tác" với Moskva, — chính trị gia nhấn mạnh. Theo ông, châu Âu cần một nước Nga mạnh mẽ, trong khi Hoa Kỳ xem xét Nga từ quan điểm "cạnh tranh toàn cầu" — và vì vậy họ muốn Nga suy yếu.

Ông Schroeder cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt Nga.

"Chúng ta không chỉ cần nguồn tài nguyên mà cần cả thị trường — nghĩa là các nước láng giềng. Chúng ta đang hứng chịu thiệt thòi về ngoại thương hơn ai hết do các biện pháp trừng phạt. Và tại sao chúng ta phải chịu đựng nếu rõ ràng là các biện pháp trừng phạt sẽ không đem lại nhiều lợi ích..?" — Ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала