Bộ Ngoại giao: Nga và ASEAN có thể cùng chống tội phạm mạng

© Fotolia / Artur MarciniecHacker
Hacker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vladivostok (Sputnik) - Nga và các nước ASEAN có thể cùng làm việc trong lĩnh vực chống tội phạm mạng, - Giám đốc Vụ Các mối thách thức và đe dọa Bộ Ngoại giao Nga, ông Ilya Rogachev nói hôm thứ Năm.
Hội nghị ASEAN ở Vientiane - Sputnik Việt Nam
Nga và ASEAN: cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố

Phát biểu tại diễn đàn đại học tổng hợp Nga-ASEAN diễn ra "bên lề" VEF, ông Rogachev nói rằng, Moskva quan tâm "tới kết quả làm việc chi tiết hơn, kể cả của các đầu óc lý luận, trong lĩnh vực tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông."

"Thực tế là hướng này đang phát triển nhanh chóng, thiệt hại của các doanh nghiệp và cá nhân rất lớn. Ở cấp quốc gia và cấp quốc tế, việc xử lý rõ ràng là không đủ. Ở đây, tôi không muốn nói về khía cạnh an ninh quân sự-chính trị mà cụ thể đè cập tới hành vi tội phạm mạng nhằm kiếm trác lợi nhuận," — ông Rogachev nói.

"Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng xem xét cách làm cải thiện tình hình," — ông Rogachev kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала