Die Welt cho biết Nga đang lấy lại vị thế siêu cường

© Sputnik / Dmitriy VinogradovCác chiến đấu cơ của Nga tại phi trường gần thành phố Latakia (Syria)
Các chiến đấu cơ của Nga tại phi trường gần thành phố Latakia (Syria) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong khi phương Tây đang bất lực dõi theo tình hình phức tạp ở Syria, Nga đã trở thành một quốc gia không thể thiếu để giải quyết cuộc xung đột.
Su-34 tại Hmeymim - Sputnik Việt Nam
CSM: Nga không bị sa lầy ở "đầm lầy Syria" như Obama dự đoán

Moskva muốn đối thoại bình đẳng với Washington và nỗ lực lấy lại vị thế siêu cường, bởi vậy Nga đang xây dựng quan hệ với các nước ở Trung Đông, — Die Welt viết.

Theo tờ báo, Moskva theo đuổi ba mục tiêu ở Syria - ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ Syria để các lợi ích của Nga trong khu vực được tính tới; đấu tranh với thế lực Hồi giáo cực đoan; và tích cực lấy lại tiếng nói uy tín quốc tế.

Nhưng khác với Liên Xô, giờ đây chỗ dựa của Liên bang Nga không phải ý thức hệ mà là chủ nghĩa hành động, — Die Welt nhận xét. Moskva thể hiện phương pháp tiếp cận linh hoạt. Ví dụ điển hình có thể thấy trong sự phát triển quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga thời gian gần đây.

Ngoài ra, Liên bang Nga quan tâm đến mối quan hệ chiến lược tốt với Iran, lợi ích đang thu được nhiều nhất là ngành công nghiệp quân sự.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала