Bộ Ngoại giao Anh nêu điều kiện giảm bớt áp lực của EU đối với Nga

© REUTERS / Andrew Matthews/PoolBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bratislava (Sputnik) - Liên minh châu Âu không nên giảm sức ép với Nga, cho đến khi có tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk, người đứng đầu Bộ ngoại giao Anh Boris Johnson nói.

"Tôi rất quan tâm (đến tình hình ở Ukraine), điều quan trọng là duy trì áp lực đối với Nga, cần phải nhìn thấy sự tiến bộ dựa trên hiệp định Minsk, và không thể giảm áp lực cho đến khi có tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk", — ông Johnson nói với các phóng viên trước cuộc họp không chính thức của ngoại trưởng các nước thành viên EU tại Bratislava, nơi mà ngoài những vấn đề khác sẽ thảo luận tình hình thực hiện thỏa thuận Minsk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала