Phát hiện "hội chứng Việt Nam" ở trẻ em nạn nhân Holocaust

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTrại tập trung Mauthausen
Trại tập trung Mauthausen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội chứng sau tổn thương có thể di truyền cho thế hệ con cháu.

Các bác sĩ Trường y Mount Sinai Ikana nghiên cứu mức độ methyl hóa DNA ở những người sống sót sau vụ thảm sát Holocaust đưa ra kết luận như vậy. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được công bố trên tạp chí Biological Psychiatry.

Các nhà di truyền học phân tích mẫu máu của 32 cựu tù nhân trại tập trung phát xít và các con đã thành niên của họ. Kết quả cho thấy tác động của sự căng thẳng không chỉ đơn giản là có thể di truyền cho thế hệ sau, mà còn góp phần làm tổn thương và gây rối loạn tâm lý.

Hội chứng hậu tổn thương (còn được gọi là "hội chứng Việt Nam") là tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra trong một người vừa thoát chết hoặc sau nhiều sự kiện chấn thương tâm lý.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала