Biểu tình ở bang Kashmir Ấn Độ: 250 người bị thương

© Sputnik / Danish IsmailCác linh biên phòng Ấn Độ
Các linh biên phòng Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắn hơi cay và súng lửa để giải tán những người biểu tình ở bang Jammu và Kashmir, hơn 250 người bị thương, như báo Tribune Ấn Độ đưa tin.

BrahMos - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ bố trí tên lửa dọc biên giới Trung Quốc. Để làm gì?
   

Cuộc đụng độ xảy ra vào ngày chủ nhật trong một số vùng của tiểu bang nói trên. Hàng ngàn người đã xuống đường trong thời gian phái đoàn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Radzhnathom Singh đến thăm với mục đích quyết định khôi phục hòa bình trong tiểu bang.

Ở bang Jammu và  Kashmir, là bang duy nhất của Ấn Độ có phần lớn dân số là người Hồi giáo, các phần tử ly khai đang hoạt động tích cực ủng hộ độc lập hoặc gia nhập với Pakistan. Hơn nừa, ở Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan không có đường biên giới chính thức — quân đội hai quốc gia tự chia dòng kiểm soát.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала