Gấu trúc lớn không còn là loài có nguy cơ tuyệt chủng

© AP Photo / Joshua PaulGấu trúc lớn
Gấu trúc lớn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gấu trúc lớn không còn là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) cho biết, Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên đã thay đổi tình trạng của loài động vật có vú này trong sách Đỏ từ "bị đe dọa" sang "dễ bị tổn thương".

Sự điều chỉnh tình trạng là kết quả làm việc thành công hàng thập kỷ để bảo tồn đồng vật. Sự đầu tư vào việc bảo tồn các loài quý hiếm đã mang lại thành quả. Trong mười năm — từ 2004 đến 2014 — số lượng gấu trúc lớn đã tăng 17 phần trăm.

Con gấu trúc - Sputnik Việt Nam
Con gấu trúc dịu dàng cứu cửa hàng thoát cướp

Tuy nhiên, gấu trúc lớn vẫn là loài động vật quý hiếm. Chỉ có 1.864 con đang sinh sống trong môi trường tự nhiên. Cơ sở hạ tầng quy hoạch sai lệch rất dễ đe dọa môi trường kiếm ăn của các động vật này.

Nhiều loài động vật quý hiếm khác vẫn đang gặp những mối nguy hiểm tiếp tục tăng. Ví dụ, do hoạt động săn trộm và tình hình chính trị bất ổn ở các nước châu Phi, khỉ đột phía đông (sống tại khu vực Cộng hòa Congo, Rwanda, Uganda) đang trên bờ vực tuyệt chủng. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала