Bộ Ngoại giao Nga: Cáo buộc Moskva "can thiệp" bầu cử ở Mỹ là biểu hiện của bất lực

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Trên kênh truyền hình "Rossia-24", người phát ngôn chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích quan niệm đang phổ biển tại Hoa Kỳ nói rằng Moskva can thiệp tiến trình bầu cử tổng thống nước này.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Clinton tuyên bố: Có mối đe dọa từ sự can thiệp của Nga vào bầu cử Tổng thống Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao gọi những phát biểu như vậy là "bằng chứng của sự bất lực" và "bế tắc ý tưởng."

"Để thu hút sự chú ý của dư luận, cần cung cấp những ý tưởng mới mẻ về phát triển đất nước, thay vì rút ra những quân bài nhơ bẩn, nhàu nát và được đánh dấu "tin tặc Nga", — bà Zakharova nói.

Trước đó báo The Washington Post viết, các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Mỹ đang điều tra "một hoạt động bí mật khổng lồ của Nga" có mục đích làm giảm lòng tin vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, gọi đây là một "hoạt động ảnh hưởng quân sự."

Moskva đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc tương tự. Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, tuyên bố Nga sẵn sàng làm việc với bất kỳ chính quyền mới của Mỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала