Ông Erdogan tán thành đề nghị của ông Obama về Syria

© AP Photo / IHA via APXe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực biên giới với Syria
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực biên giới với Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Ankara sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Washington về một chiến dịch phối hợp giải phóng Raqqa (Syria) khỏi các chiến binh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.
hệ thống HIMARS của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống phóng tên lửa Mỹ ở biên giới Syria

"Trung tâm chính của IS là Raqqa. Ông Obama nói với tôi rằng, ông muốn làm một cái gì đó ở Raqqa cùng chúng tôi. Chúng tôi đã trả lời là từ phía mình không có vấn đề. Chúng tôi đề xuất quân đội hai bên sẽ nhóm họp và thảo luận những điều cần làm," — ông Erdogan nói với các phóng viên trên chuyến bay trở về từ hội nghị thượng đỉnh G-20 đã diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Lời lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được báo Hurriyet trích dẫn.

Ông Erdogan nói thêm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ "phải chứng minh sự tồn tại trong khu vực" và có quyền "thực hiện bước lùi lại."

Raqqa rơi vào sự kiểm soát của những kẻ khủng bố từ năm 2013. Các chiến binh tạo ra tại cơ quan điều hành "caliphate" và tuyên bố lấy thành phố làm "thủ đô".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала